Đến Câu lạc bộ (CLB) Võ karatedo TX. Vĩnh Châu trong một buổi chiều ngày hè, trước sân chùa Ông (Phường 1) rộng rãi, thoáng đãng, không khí tập luyện của hơn 100 võ sinh khá sôi động. Dù thời tiết mưa gió thất thường, nhưng đến giờ tập, các em đều tham gia tập luyện đều đặn dưới sự chỉ dẫn của các huấn luyện viên, hướng dẫn viên.
Những đường quyền mạnh mẽ, đẹp mắt cùng tiếng hô dõng dạc, khỏe khoắn của các võ sinh trẻ khiến không khí học võ thêm hấp dẫn. HLV Thạch Sòi phấn khởi cho biết: “Võ karatedo dù nghe tên mới, lạ tại vùng đất Vĩnh Châu, nhưng nhiều võ sinh được phụ huynh đã quan tâm gửi con em đến tham gia tập luyện với mong muốn học võ để rèn luyện sức khỏe, tính kiên trì, bản lĩnh và có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Nhiều em võ sinh tuổi rất nhỏ, nhưng tập luyện một cách say mê. Đó là một tín hiệu vui cho phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ở TX. Vĩnh Châu nói chung, môn võ karatedo ở xứ biển nói riêng”.

Thầy và trò cùng nhau tập luyện võ karatedo tại chùa Ông (TX. Vĩnh Châu).
Được biết, anh Thạch Sòi hiện là HLV, cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX. Vĩnh Châu, trước kia anh theo học chuyên sâu môn karatedo. Sau khi ra trường nhận công tác tại quê nhà, Thạch Sòi không chỉ tích cực với công tác chuyên môn, mà còn mang theo niềm đam mê võ thuật. Từ đó, anh bắt đầu gây dựng phong trào và thành lập CLB karatedo tại địa phương, nhằm truyền bá môn võ đến với các bạn trẻ yêu thích trên địa bàn TX. Vĩnh Châu. Võ sinh Bùi Trịnh Thiên Phú (11 tuổi) ở Phường 1 (TX. Vĩnh Châu) cho biết: “Lúc mới theo học, em thấy các bạn đi bài quyền rất hay, còn em chưa biết gì về môn phái này. Sau một thời gian theo học, đến nay em đã thực hiện được một số bài quyền. Em rất vui, học môn võ này không chỉ để tự vệ, mà còn giúp cho bản thân có sức khỏe để học tập tốt”.
Cùng niềm đam mê học võ thuật, anh Lâm Trí Giang, năm nay 44 tuổi, ở Khóm 2, Phường 1 (TX. Vĩnh Châu) làm nghề chạy xe ôm bộc bạch: “Hồi nhỏ tôi có học môn taekwondo, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện theo học, nên năm nay thấy CLB Võ karatedo có mở lớp dạy tại chùa Ông, tôi đăng ký theo học. Mục đích của tôi là nhằm nâng cao sức khỏe để lao động tốt”.
CLB thường dạy xen kẽ các buổi trong tuần như: hai, tư, sáu hoặc ba, năm, bảy. Thời gian dạy từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30 phút. Dù vậy, nhìn thấy võ sinh đến CLB tập luyện rất hăng say, làm cho chúng tôi rất cảm động. Anh Thạch Sòi cho biết thêm: “Hiện nay, trên địa bàn TX. Vĩnh Châu đã thành lập được 3 CLB võ karatedo, như: TX. Vĩnh Châu, Lai Hòa và Khánh Hòa, thu hút khoảng 200 võ sinh tham gia tập luyện. Để võ sinh tập luyện hiệu quả, các HLV có giáo trình và phương pháp huấn luyện riêng phù hợp với từng lứa tuổi. Với thời gian học 3 buổi mỗi tuần/CLB, các võ sinh được tập các bài tập karatedo là môn võ truyền thống Nhật Bản, với nghệ thuật chiến đấu tay không với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối với các kỹ thuật đấm móc, đấm đá liên hoàn…”.
Dù khó khăn trong việc tập luyện cho các em võ sinh, nhưng từ CLB này đã giúp cho giới chuyên môn TX. Vĩnh Châu có điều kiện tuyển chọn những võ sinh có tố chất tốt và tham dự các giải võ khác do tỉnh tổ chức. Hy vọng, trong tương lai môn võ này ngày càng phát triển rộng khắp ở xứ biển Vĩnh Châu.
P.L






