Vào mỗi sáng sớm, trên những con đường trong nội ô thị xã, từng tốp người đủ lứa tuổi, thành phần cùng nhau đi bộ, các câu lạc bộ (CLB) thể thao thường xuyên diễn ra tập luyện để nâng cao sức khỏe. Ai nấy đều nhận thức được tầm quan trọng của việc tập thể dục buổi sáng và không quên tận hưởng cảm giác thoải mái khi đắm mình trong không khí trong lành của vùng quê sông nước.
Thu hút nhiều người đến luyện tập thể dục nhất là con đường ven bờ sông. Những người tuổi trung niên, cao niên thì tập luyện những động tác thể dục dưỡng sinh (TDDS). Anh Đình Long ở Phường 1 phấn khởi cho biết: “Đã thành thói quen, mỗi buổi sáng sớm, tôi cùng với những người bạn thường xuyên ra ngoài bờ kè cùng nhau đi bộ để nâng cao sức khỏe. Nếu ngày nào không được đi thể dục, cảm thấy rất khó chịu”.

Các cụ thể hiện rất nhuần nhuyễn những bài TDDS.
Cùng với một số môn thể thao khác, phong trào TDDS của người cao tuổi cũng đang phát triển ở một số địa phương trên địa bàn thị xã. Đến nay, 5 đơn vị đã hình thành 6 CLB TDDS. Mỗi CLB cũng đề ra quy định điều lệ để các thành viên cùng thực hiện, trong đó yêu cầu sinh hoạt tập luyện đầy đủ, đúng giờ để giúp giữ gìn sức khỏe. Điều kiện này được các hội viên chấp hành gần như tuyệt đối vì không những giúp cho họ có được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, mà còn đem lại nguồn vui để sống khỏe, sống có ích.
Các thành viên CLB còn đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tạo ra “mái nhà chung” cho những người cao tuổi đầy ấm áp, thân tình. Chúng tôi từng chứng kiến tại Đại hội TDTT TX. Ngã Năm hay hội thao người cao tuổi tỉnh, các cụ trong CLB thể hiện những bài quen thuộc như: gậy ngắn, thái cực công phu phiến (52 thức) hòa cùng tiết tấu âm nhạc bài: Dòng máu Lạc Hồng, Quê hương tôi… Cô Trần Thị Kim Oanh, thành viên CLB TDDS Phường 2 chia sẻ: “Trước khi đến với CLB, cô thường bị nhức mỏi, đau khớp, tăng huyết áp thất thường, nhưng từ khi tham gia tập TDDS thường xuyên đến nay cơ thể cảm thấy khỏe khoắn, ít có bệnh tật, tinh thần rất thoải mái. Đặc biệt là được đi tham dự hội thao người cao tuổi do tỉnh tổ chức cảm thấy rất vui”.
Theo ông Nguyễn Hữu Sạng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TX. Ngã Năm, hiện toàn thị xã đã thành lập được các CLB TDTT ở các xã, phường. Phong trào TDTT thật sự đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, gia đình, cơ quan, trường học, các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2018 vừa qua, đoàn thể thao TX. Ngã Năm giành được 6 HCV, 13 HCB, 14 HCĐ. Bên cạnh đó, hàng năm còn phối hợp với nhiều cơ quan và trường học tổ chức các giải thi đấu chào mừng kỷ niệm ngành, nhằm tạo không khí sôi động trong các dịp lễ.
Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Ngã Năm, hoạt động của trung tâm luôn thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Phối hợp hỗ trợ của ban ngành, phong trào tập luyện TDTT quần chúng luôn phát triển mạnh và sâu rộng đến các xã, phường và vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Trong năm 2019, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập luyện TDTT thường xuyên, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân; giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc như: bi sắt, cờ ốc, đua ghe ngo… Chuẩn bị lực lượng VĐV xuất sắc tham gia các giải, hội thao do tỉnh tổ chức.
P.L






