Lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng trong tỉnh

00:00, 28/03/2019

STO - Những năm gần đây, với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã góp phần cho phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh có bước tiến mạnh mẽ với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác TDTT. Người cho rằng: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”. Chính vì vậy, ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng với tầm nhìn xa, trông rộng, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã xác định rõ TDTT là một trong những nhiệm vụ cách mạng quan trọng. Người đã nhìn thấy tác dụng to lớn của TDTT đối với sức khỏe, nên Bác đã khuyên mọi người “Lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ như vậy là sức khỏe”. Ý thức được điều đó, hàng ngày Bác đã thực hành rèn luyện thân thể ở mọi lúc, mọi nơi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo về việc chăm chỉ rèn luyện thân thể. Không những thế, Bác còn quan tâm đến đội ngũ cán bộ ngành TDTT. Dù rất bận, nhưng Bác đã đến thăm và động viên các thế hệ cán bộ TDTT phải học tập chuyên môn nghiệp vụ giỏi “không phải chỉ để trở thành ông kiện tướng này, bà kiện tướng nọ mà phải học tập trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên” để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, vì công tác TDTT cũng là công tác cách mạng như những công tác cách mạng khác.

Sự nghiệp TDTT phát triển được như hôm nay đó là nhờ Đảng ta có đường lối lãnh đạo đúng đắn dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác TDTT trong suốt 73 năm qua và Ngày Bác Hồ viết bài “Sức khỏe và thể dục” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27-3-1946 - 27-3-2019), gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh đã trở thành phong trào rộng khắp, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhận thức được điều đó, nhiều gia đình đã tích cực tham gia các phong trào TDTT quần chúng. Điển hình như gia đình chị Trần Thị Mỹ và anh Lâm Xem, ở xã An Ninh (Châu Thành) đã đóng góp không nhỏ cho phong trào TDTT địa phương. Từ một trong những tay bơi bình thường cho các đội ghe ngo chùa Pôthi Satharam, Phường 7 (TP. Sóc Trăng), nay đã trở thành huấn luyện viên, nhà tài trợ cho đội ghe ngo chùa Tum Núp và giành chiến thắng ngôi á quân, quán quân trong các mùa Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo năm 2017 và 2018.

Tương tự, với quan niệm sống “sức khỏe là vàng, có sức khỏe làm nên tất cả”, gia đình anh Lê Dũng Lâm và chị Huỳnh Thị Huyền Linh ở TP. Sóc Trăng luôn tích cực hưởng ứng các phong trào TDTT quần chúng, nhất là môn bóng bàn. Không chỉ thế, anh chị còn động viên thành viên trong gia đình, các học sinh và cậu con trai của mình cùng nhau luyện tập và tham gia giải, giành nhiều huy chương trong, ngoài tỉnh và toàn quốc.

Cùng với những thành quả đã đạt được gần 30 năm qua, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc. Năm 2018, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức trao dụng cụ TDTT cho 23 xã nông thôn mới, 10 xã điểm xây dựng nông thôn mới và 72 câu lạc bộ thể thao mới thành lập, với tổng trị giá gần 1 tỉ đồng, do nguồn kinh phí của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Đây là chương trình nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT vùng nông thôn và triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên; củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao đối với từng cụm, điểm dân cư; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên TDTT quần chúng; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cộng tác viên TDTT cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục thể chất trong trường học được đẩy mạnh, 100% số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa theo quy định. Ngành giáo dục và đào tạo đã duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với tinh thần “khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiều môn thể thao đã trở thành phong trào rộng khắp thu hút đông đảo học sinh trong tỉnh tham gia và giành thành tích cao trong các giải điền kinh học sinh phổ thông, Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và toàn quốc.

Hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức từ 20 đến 25 giải, hội thao cấp tỉnh và đăng cai tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao cấp khu vực và toàn quốc thu hút hàng chục ngàn VĐV tham gia; các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của địa phương, đất nước; hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”…

Theo ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành tích đạt được nổi bật trong những năm qua là tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại thủ đô Hà Nội. Hiện nay, toàn tỉnh số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên trên 390.270 người, đạt tỷ lệ 101% kế hoạch; số hộ gia đình thể thao đạt trên 22.700 hộ.

T. Pích