Phong trào bi sắt phát triển trong vùng có đông đồng bào Khmer

00:00, 11/04/2019

STO - Mấy năm gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng nói chung, môn bi sắt nói riêng đã và đang phát triển mạnh ở khắp các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, thu hút nhiều người dân tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại các giải, hội thao do tỉnh tổ chức.

Hàng ngày cứ vào buổi chiều, chúng ta chỉ cần dạo một vòng ngang qua các xã từ Tài Văn, Viên An, Viên Bình, Liêu Tú đến thị trấn Trần Đề, Lịch Hội Thượng… của huyện Trần Đề, chỗ nào có sân bi sắt cũng đều bắt gặp những hình ảnh người dân, thanh niên, các cụ cao niên tham gia tập luyện và thi đấu giao lưu với nhau, tạo không khí sôi động, hấp dẫn. Đặc biệt, tại Câu lạc bộ (CLB) Bi sắt xã Liêu Tú, nơi đây được tư nhân đầu tư xây dựng khá quy mô (có gần 10 sân) từ mái che, sân bãi đến hệ thống đèn chiếu sáng để tập luyện cả ban đêm.

Dù không phải là thi đấu giải, nhưng mỗi khi tập luyện, các bi thủ đều thể hiện hết tài năng sẵn có để xác định trình độ chuyên môn của mình. Anh Dương Minh Nhựt - một trong những bi thủ thường xuyên đến đây tập luyện chia sẻ: “Hôm nào cũng vậy, tôi và anh em trong CLB đều ra sân tập luyện, thi đấu với nhau để nâng cao sức khỏe, trình độ chuyên môn, chuẩn bị tham dự Giải vô địch bi sắt các CLB tỉnh sắp tới nhằm đạt kết quả cao”. Còn anh Lý Út Sà Rêng thì cho biết: “Tôi gia nhập CLB bi sắt của xã được vài năm nay rồi. Mỗi khi tan sở, tôi đều ghé CLB tập luyện cùng với anh em, đến khi có giải hay hội thao tỉnh, tôi đều đăng ký tham gia, đóng góp thành tích cho thể thao huyện Trần Đề”.

Bi sắt thu hút đông đảo những người đam mê tham gia tập luyện thường xuyên.

Rời địa bàn Trần Đề đến với sân bi sắt của chùa Pôthi Thlâng, xã Thới An Hội (Kế Sách) - nơi được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn làm điểm đăng cai tổ chức Giải vô địch bi sắt các CLB tỉnh - không khí tập luyện cũng khá nhộn nhịp. Khi được hỏi vì sao lại chọn bộ môn bi sắt để tập luyện thể thao, anh Lâm Phúc - một trong những bi thủ của huyện chia sẻ niềm đam mê của mình: “Ban đầu cứ tưởng chơi khó, nhưng khi tham gia tập luyện được một thời gian, tôi rất thích. Không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn vui nhất là cùng đồng đội tham dự giải tỉnh”.

Theo Ban Quản trị chùa Pôthi Thlâng, nhà chùa đã đầu tư 6 sân nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bi sắt ở địa phương và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ông Sơn Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kế Sách cho biết: “Hiện toàn huyện có trên 20 sân bi sắt, tập trung nhiều nhất ở 4 xã, thị trấn nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, gồm: An Mỹ, Kế Thành, Thới An Hội, thị trấn Kế Sách, do Nhà nước và tư nhân đầu tư xây dựng. Phong trào bi sắt phát triển mạnh trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đầu tư cho huyện về cơ sở vật chất, nhằm tạo sân chơi cho những người đam mê có điều kiện tập luyện thể thao. Song song đó, hàng năm Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện cũng tổ chức các giải, hội thao, trong đó, bi sắt là môn không thể thiếu. Đặc biệt năm nay, nhằm tạo không khí vui tươi trước Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Kế Sách sẽ tổ chức Giải vô địch bi sắt các CLB tỉnh năm 2019. Đây là giải đấu tập hợp nhiều bi thủ đến các CLB bi sắt trong tỉnh tham gia thi đấu; đồng thời là cơ hội cho các bi thủ huyện Kế Sách thi đấu cọ xát để thể hiện tài năng của mình. Giải đấu này, chủ nhà Kế Sách có 10 CLB đăng ký tham gia thi đấu 9 nội dung”.  

Bi sắt là môn thể thao đơn giản, đầu tư không quá tốn kém, ai cũng có thể tham gia chơi và tranh tài mọi lúc, mọi nơi. Nhờ vậy, phong trào bi sắt ở nhiều địa phương như: Long Phú, Mỹ Xuyên, Châu Thành, TP. Sóc Trăng…  không ngừng phát triển. Hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức các giải, hội thao luôn thu hút rất đông các bi thủ tham gia thi đấu. Chính vì vậy, phong trào bi sắt mang hiệu quả thiết thực trong nhân dân.

P.L