Tuyển cầu mây Sóc Trăng - Gặt hái những thành công ở mùa giải đầu năm

00:00, 31/05/2019

STO - Sự thành công và đạt chỉ tiêu trong những mùa giải đầu năm nay cho thấy, các tuyển cầu mây Sóc Trăng đã nỗ lực, quyết tâm thi đấu hết mình để hoàn thành và vượt chỉ tiêu (huy chương) đề ra.

Có thể nói, trong những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh của các môn thể thao thành tích cao, cầu mây được xem là một trong những môn thể thao trọng điểm trong việc tập trung tuyển chọn, đào tạo các vận động viên (VĐV) tài năng. Nhiều VĐV cầu mây Sóc Trăng luôn giữ vững thành tích của mình tại các đấu trường quốc gia, thậm chí góp sức cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công tại các giải đấu khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

Thành công của tuyển cầu mây Sóc Trăng ở giải đầu năm.

Phấn khởi trước thành công ban đầu của đội tuyển, huấn luyện viên (HLV) Trần Văn Báu - Tuyển cầu mây Sóc Trăng cho biết: “Phát huy từ những thành tích đạt được tại giải Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, các cầu thủ đã nỗ lực, quyết tâm thi đấu hết mình để giành được 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn. Đến với 2 mùa giải đầu năm nay, tuy một số VĐV trụ cột của đội tuyển và từng giành ngôi vô địch tại giải Đại hội TDTT toàn quốc, như các VĐV: Huỳnh Đức Quý, Dương Hoài Tâm và Trang Phước Thạnh xin nghỉ thi đấu, nhưng những lực lượng VĐV tuyển trẻ vừa được đôn lên tham gia thi đấu cũng thành công tại giải vô địch các câu lạc bộ cầu mây toàn quốc tổ chức tại TP. Cần Thơ, giành được 1 HCV nội dung đôi nam và 1 HCB nội dung đội tuyển 4 nữ. Còn tại giải vô địch cầu mây toàn quốc mới đây tổ chức tại Thanh Hóa, giành được 1 HCV đồng đội đôi nam và 3 HCĐ ở các nội dung đồng đội 4 nam, đội tuyển nam và đồng đội đôi nữ. Sự thành công và vượt chỉ tiêu ấy là niềm vui lớn đã động viên tinh thần cho thầy trò chúng tôi càng quyết tâm tập luyện thật tốt để chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia các mùa giải sau này”.

Theo HLV Trần Văn Báu, cùng với những gương mặt “tỏa sáng” tuyển nam đóng góp thành công cho thể thao Sóc Trăng, cũng đặt kỳ vọng ở các VĐV của tuyển nữ trẻ, như: Nguyễn Thị Thúy An, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết ở vị trí tấn công, Nguyễn Thị Trúc Linh ở vị trí chuyền hai. Bởi các em đều là những “hạt giống” đầy triển vọng cho tuyển cầu mây trong tương lai gần. Các em đều sinh năm từ 1999 - 2001, nhưng khi vào thi đấu đã khẳng định được trình độ chuyên môn của mình.

Không chỉ riêng 2 mùa giải đầu năm nay, mà những giải năm trước đó, các cầu thủ như: Đức Quý, Dương Hoài Tâm hay Châu Hận, Liêu Ngọc, Bùi Thanh Sang... cũng đóng góp những thành tích đáng kể tại đấu trường lớn hơn. Điển hình như giải cầu mây đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ V (Beach Games) tại Đà Nẵng; giải cầu mây thế giới lần thứ 31 King’s cúp tại Thái Lan...

Trao đổi với chúng tôi, HLV Trần Văn Báu cho biết thêm: “Sau khi kết thúc giải ở Thanh Hóa, thầy trò chúng tôi di chuyển về tỉnh Nghệ An tiếp tục chuẩn bị công tác huấn luyện tham gia giải vô địch bãi biển toàn quốc. Theo dự kiến, giải sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới. Hiện các em đang tập làm quen sân bãi, khí hậu… quyết tâm phấn đấu để hướng tới mục tiêu là 1 HCV. Chúng tôi đặt niềm tin và kỳ vọng, các em sẽ tiếp tục thực hiện thật tốt để góp phần vào thành tích chung cho thể thao tỉnh Sóc Trăng. Qua các giải đấu này, chúng tôi cũng rất mong sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo các cấp nhằm tạo điều kiện và đầu tư cho bộ môn cầu mây ngày càng vững mạnh, gặt hái thêm nhiều thành công trên các đấu trường”.

P.L