Nhộn nhịp thị trường trái cây dịp Tết Đoan ngọ

00:00, 05/06/2019

STO - Cùng với hoa, bánh và các loại thực phẩm khác thì trái cây là sự lựa chọn của nhiều người nhân dịp Tết Đoan ngọ. Do đó, tại các vùng trồng cây ăn trái của tỉnh đang khá nhộn nhịp do thương lái tìm đến mua các loại trái cây đặc sản để kịp phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh...

Kế Sách là vùng đất có khá nhiều loại trái cây đặc sản phục vụ Tết Đoan ngọ, như: cam, bưởi, sầu riêng, nhãn, chôm chôm, xoài… Dọc theo tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu từ thị trấn Đại Ngãi (Long Phú) đến xã An Lạc Tây (Kế Sách) trong những ngày này sẽ bắt gặp các nhà vườn đang tất bật thu hoạch trái cây bán cho thương lái. Đang tất bật thu hoạch nhãn, ông Lê Tấn Đạt ở ấp An Tấn, xã An Lạc Tây cho biết: “Thời điểm này, nhiều thương lái tìm đến mua trái cây lắm do còn vài ngày nữa là đến Tết Đoan ngọ, nên nhu cầu của người tiêu dùng càng nhiều”. Theo ông Đạt, mùa này trái cây rất phong phú, vì vậy giá bán cũng không cao so với ngày thường. Hiện thương lái mua nhãn da bò tại vườn được giá 23.000 đồng/kg; tuy nhiên, so với năm ngoái thì bán được giá cao hơn vài ngàn đồng.

Tận dụng vườn cây ăn trái kinh doanh dịch vụ cho khách du lịch.

Hộ ông Lê Minh Nga ở ấp An Lợi, xã An Lạc Tây có 0,5ha đất trồng nhãn xuồng cơm vàng, bán được giá 65.000 đồng/kg. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Nga phấn khởi cho biết: “Vườn nhãn xuồng cơm vàng của gia đình mới trồng được 4 năm nay và cho trái bán đợt này nữa là 2 đợt. Thời gian qua, gia đình cũng đã bỏ rất nhiều công chăm sóc để cây nhãn có trái chất lượng và bán được giá hơn vào dịp Tết Đoan ngọ này”. Còn anh Lý Phước Thuận ở ấp An Phú, xã An Lạc Tây có diện tích khoảng 0,3ha trồng cam ở Ấp 10, xã Trinh Phú đang thu hoạch bán được khoảng 6 tấn trái. Anh Thuận bộc bạch: “Hiện thương lái đến mua cam xô tại vườn được giá 5.500 đồng/kg, đối với loại nhất thì 9.000 đồng/kg”.

Với diện tích vườn hơn 16.000ha, Kế Sách được xem là “thủ phủ” cây ăn trái của tỉnh. Hầu hết là các vườn trồng nhãn, chôm chôm, xoài, măng cụt, sầu riêng... Ðó là các loại trái cây thường chín vào mùa hè, ngay dịp Tết Ðoan ngọ. Cũng trong dịp này, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm đến vùng đất cây lành trái ngọt để tận hưởng những giây phút thư thái bên những vườn cây ăn trái và tìm hiểu về nét du lịch miệt vườn. Ở huyện Kế Sách, xã An Lạc Tây được biết đến là địa phương có Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp An Thạnh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đối với loại xoài, với diện tích hơn 34ha. Ông Nguyễn Công Trí ở ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây cho biết: “Năm nay, trồng xoài cho năng suất cao hơn mọi năm, nhưng giá bán lại rất thấp, từ khoảng 6.000 đồng/kg trở lại. Do tôi có tham gia trong HTX và có trái bán trong dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch tới này nên xoài của nhà tôi được thu mua với giá 8.000 đồng/kg”.

Nhà vườn trồng bưởi phấn khởi khi có nhiều thương lái đến đặt mua.

Đến xã Kế Thành, nơi trồng bưởi năm roi và da xanh có tiếng ở huyện Kế Sách những ngày này, các nhà vườn cũng đang tất bật chăm sóc cây cho trái tốt để bán dịp Tết Đoan ngọ. Ông Huỳnh Văn Tám, ngụ tại xã Kế Thành cho biết: “Gia đình tôi có khoảng 5 công đất trồng bưởi năm roi, mấy ngày nay giá bưởi tăng nhẹ và có rất nhiều thương lái tìm đến đặt mua nên các nhà vườn ở đây ai cũng phấn khởi”.

Tết Ðoan ngọ (ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch), là một ngày tết truyền thống tại một số nước Ðông Á. Ở Việt Nam, ngày Tết Ðoan ngọ còn được gọi là tết giết sâu bọ, ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng. Vào ngày này, bên cạnh các hoạt động cúng kiếng tại nhà, người dân còn đi tham quan các vườn trái cây. Do đó, tận dụng vườn cây sẵn có, nhiều nhà vườn ở xã Phong Nẫm và cồn Mỹ Phước kinh doanh thêm quán nước hay quán ăn để phục vụ khách đến tham quan vườn trong dịp Tết Ðoan ngọ hàng năm. Khách đến vườn có thể tham quan, chụp ảnh và thưởng thức trái cây tại chỗ với giá phải chăng.

Tuyết Xuân