Hàng năm, trước khi tham dự hội thao NCT cấp tỉnh, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động thể thao sôi động, nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1-10). Có đến với Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Sóc Trăng trong những ngày diễn ra hội thao NCT mới cảm nhận được hết sự say mê TDTT của NCT. Trung tâm đã thu hút hàng trăm vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở 3 môn: cờ tướng, bóng bàn và bi sắt. Các cụ cao niên cho rằng, những môn này là những môn sở trường, phù hợp với sức khỏe. Ông Thạch Na ở Phường 8 (TP. Sóc Trăng) tham gia thi đấu môn bi sắt, phấn khởi: “Tôi đam mê môn bi sắt này tính ra hơn 30 năm nay. Hồi đó, thường đi tập luyện và thi đấu với nhau tại sân chùa Năm Ông. Môn bi sắt này vừa giúp tôi có sức khỏe, thi đấu giao lưu với nhau vừa được ngành chức năng tuyển chọn tham dự giải, hội thao dân tộc Khmer, hội thao người cao tuổi. Vui nhất là khi bản thân giành được giải”.
Đối với NCT, việc rèn luyện TDTT đã trở thành thói quen không thể thiếu của các cụ. Phần lớn các cụ sinh hoạt trong các câu lạc bộ (CLB) như: bi sắt, xe đạp, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn… góp phần tạo không khí khá sôi nổi. Dù ở bộ môn nào, các cụ cũng nêu cao tinh thần tập luyện tích cực, nhằm nâng cao sức khỏe cho bản thân, góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT của NCT ngày càng phát triển sâu rộng cả về số lượng hội viên tham gia sinh hoạt và chất lượng trong thi đấu. Ông Diệp Minh Tạo, thành viên Hội Xe đạp - Môtô tỉnh từng góp mặt nhiều lần giải vô địch đua xe đạp tỉnh, giải đua dành cho NCT cho biết: “Ngoài tập luyện thể dục bằng đạp xe vào mỗi buổi sáng để duy trì sức khỏe, khi có giải, tôi sẵn sàng đăng ký tham gia tranh tài. Mới đây, tôi cũng giành được giải khuyến khích nhóm tuổi trên 50. Đó cũng là một niềm vui đối với tôi”.

Các cụ tham gia bài đồng diễn thể dục dưỡng sinh. Ảnh: P.L
Hiện nay, cùng với một số môn thể thao khác, phong trào tập luyện thể dục dưỡng sinh phát triển rộng khắp, từ thành thị đến nông thôn. Điểm tập luyện thường là sân trường, công viên, nhà văn hóa, trụ sở UBND... Các CLB thường tập luyện những bài thể dục như: gậy ngắn, 7 động tác, yoga cho mọi người, quạt 18 thức, công lực quyền, song khuyên… Nhiều cụ cho rằng, đến với sân chơi này, không chỉ tìm thấy những phút giây thoải mái về tinh thần mà còn có cơ hội giao lưu với nhau, thậm chí tham gia các giải vô địch, hội thao tỉnh, gala thể dục dưỡng sinh toàn quốc được thể hiện bằng những động tác hay những bài tập quen thuộc.
Cô Trần Kim Nhị - huấn luyện viên CLB Thể dục dưỡng sinh xã Trung Bình (Trần Đề) cho biết: “Trước kia, các cụ trong CLB tham gia tập luyện thể dục dưỡng sinh mục đích chính là nâng cao sức khỏe, không ngờ càng tập càng thấy vui. Bởi mọi bệnh tật được đẩy lùi, tinh thần càng lạc quan, mang lại niềm vui trong cuộc sống. Việc tập luyện thường xuyên vào buổi sáng sớm cũng giúp tăng cường thể lực, nhất là các triệu chứng liên quan đến NCT. Niềm vui lớn nhất là được sự quan tâm của ngành chức năng, đã tạo điều kiện cho các cụ tham gia các giải, hội thao tỉnh. Đây là yếu tố quan trọng giúp các cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu”.
Có thể khẳng định, trong những năm qua, phong trào tập luyện TDTT của NCT phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo các cụ tham gia tập luyện. Hàng năm, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1-10). Đây không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tăng cường sức khỏe mà còn xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Ngoài ra, các hội viên, các CLB thể thao NCT hay thể dục dưỡng sinh còn tổ chức các hoạt động xã hội, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, đóng góp quỹ để hỗ trợ các hội viên khó khăn, chăm lo người nghèo… Nhờ phát huy hiệu quả các CLB thể thao, phong trào TDTT cho NCT không những góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội mà còn có ý nghĩa khích lệ hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.
P.L






