Phóng viên: Thời điểm hiện nay, cả nước nêu cao tinh thần PCDB Covid-19, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh là đơn vị trực tiếp quản lý số lượng VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh đã có những biện pháp gì về công tác này, thưa ông?
Ông Lưu Công Danh: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào luyện tập thể thao cũng như công tác huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh. Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về công tác PCDB Covid-19, trung tâm đã triển khai đồng bộ các hoạt động PCDB trong đơn vị. Đối với huấn luyện viên (HLV), VĐV khi đi thi đấu và trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải khai báo y tế. Trung tâm đã thành lập tổ công tác PCDB tại đơn vị; triển khai bản cam kết thực hiện tốt công tác PCDB Covid-19 đến toàn thể viên chức, người lao động, HLV, VĐV trong toàn đơn vị.
Hiện tại, trung tâm đang đào tạo 10 môn thể thao với 178 VĐV. Các VĐV được bố trí ăn ở, sinh hoạt, học tập tại khu nhà nghỉ VĐV; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, thường xuyên phun khử khuẩn trong đơn vị, trong đó, khu nhà nghỉ VĐV, nơi ăn ở, sinh hoạt chung của VĐV khử khuẩn ít nhất 1 lần trong tuần; theo dõi tình hình sức khỏe hàng ngày của từng VĐV; bố trí trang bị dung dịch sát khuẩn; yêu cầu VĐV chú ý vệ sinh dụng cụ cá nhân... Đồng thời, xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp với từng bộ môn, chia khu tập tại nhà thi đấu. Tại cửa ra vào các phòng tập luyện đều trang bị nước rửa tay sát khuẩn, thực hiện đúng quy định giãn cách phòng dịch khi tập luyện, đảm bảo thực hiện “5K” theo quy định của Bộ Y tế. Thời gian qua, việc quản lý giờ giấc, sinh hoạt của VĐV chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn. Ngoài thời gian tập luyện, các em đều ở tại đơn vị, không ra ngoài (khi không cần thiết) và không tập trung đông người.
Phóng viên: Thưa ông, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cơ hội thi đấu, giao lưu của các VĐV đều bị hạn chế. Vậy, trung tâm đã có những giải pháp như thế nào để giữ vững phong độ, cũng như tinh thần thi đấu cho các VĐV?
Ông Lưu Công Danh: Đại dịch Covid-19 đã chi phối, ảnh hưởng rất nhiều đến việc tổ chức huấn luyện và thi đấu của các đội tuyển thể thao cả nước nói chung và Sóc Trăng nói riêng. Để hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện, trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trung tâm đã khẩn trương triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho HLV, VĐV. Đặc biệt, việc tổ chức, tham gia các giải đấu cũng được tính toán các phương án để đạt hiệu quả cao cả về thành tích lẫn công tác PCDB. Tùy theo từng bộ môn, HLV có phương án để VĐV duy trì được thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, phong độ. Ngoài những bài tập rèn luyện nâng cao thể lực, HLV còn đặc biệt chú ý cho VĐV được tập các bài tập nâng cao, để sẵn sàng tham gia thi đấu khi các giải thể thao được tổ chức.
Từ nay đến cuối năm cũng là giai đoạn tổ chức các giải trẻ, giải vô địch quốc gia để chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games lần thứ 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 11-2021 sắp tới. Vì vậy, trung tâm đã bố trí cho các đội thể thao tập luyện thường xuyên nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy định PCDB, để các đội tuyển sẵn sàng tham gia thi đấu theo kế hoạch khi tình hình trở lại bình thường. Việc duy trì tập luyện cùng với chấp hành tốt biện pháp PCDB, trung tâm đã, đang thực hiện giúp VĐV ổn định về tâm lý, phong độ, sẵn sàng bắt nhịp khi các giải đấu được khởi động lại.
Phóng viên: Dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao trong thời gian tới như thế nào thưa ông?
Ông Lưu Công Danh: Dịch bệnh cũng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, huấn luyện VĐV của đơn vị, cụ thể như: công tác tập huấn và tham dự các giải thể thao thành tích cao sẽ không đảm bảo kế hoạch từ đầu năm; công tác huấn luyện chuyên môn phải điều chỉnh lượng vận động và chu kỳ huấn luyện phù hợp. Do đó cũng ảnh hưởng phần nào đến thành tích chuyên môn của các VĐV. Việc không tổ chức thi đấu các giải thể thao cũng ảnh hưởng rất lớn đến thành tích chuyên môn của các VĐV. Vì VĐV tập luyện phải được thi đấu, cọ xát để tiếp tục nâng cao thành tích của bản thân qua các mùa giải, nhưng tập luyện mà không thi đấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ và thành tích thi đấu của các VĐV.
Năm 2021 là năm bản lề để chuẩn bị lực lượng cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, nhưng với những nguyên nhân nêu trên sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao trong thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
THẠCH PÍCH (Thực hiện)






