Có nhiều quán điểm tâm rất ngon nhưng khi muốn vào thấy nơi đó vứt rác tứ tung dưới nền nhà trông cũng ngại vào. Một chủ quán từng cho biết, có nhiều thực khách kỳ lạ lắm, mặc dù quán có để giỏ rác dưới bàn nhưng khách vẫn tự do vứt. Họ là khách nên mình muốn góp ý cũng khó, không khéo họ giận sẽ không đến quán nữa. Thôi thì phải chịu đựng chờ lúc vắng khách sẽ thu dọn bởi khách vô đông không thể dọn rác được!
Một du khách có lần nhận xét, nhiều khu du lịch ở nước ta có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp nhưng tiếc rằng tình trạng vệ sinh công cộng chưa tốt đã làm giảm đi tình cảm của du khách không ít. Ý kiến ấy rất đáng quan tâm. Có thể do công tác quản lý còn yếu cộng với ý thức của người dân chưa cao. Nhiều người đã từng đi nước ngoài, được nhìn thấy việc công tác quản lý đô thị của các nước bạn thật tốt. Trên đường phố hay ở các khu du lịch không hề thấy chuyện xả rác.
Có người cho rằng chuyện xả rác bừa bãi là thói quen của dân ta. Chuyện này xảy ra ở khắp nơi chẳng riêng địa phương nào. Mỗi lần địa phương có tổ chức lễ hội nào đó, khi kết thúc sân bãi rác đủ loại vương vãi không còn là chuyện lạ! Điều đáng nói, trong số những người vứt rác có không ít những người trẻ được ăn học đàng hoàng. Một số người thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung, họ vô tư quăng ném mọi thứ ra đường. Đây là chuyện đáng trách vì nó gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và xã hội.
Có lần đến nhà một người bạn, tôi thật hãi hùng khi phía sau nhà bạn là con kênh nước đen ngập tràn đủ loại rác. Bạn bảo đã bao lần chính quyền tổ chức việc nạo vét sạch sẽ nhưng chỉ một thời gian sau đâu vào đó mà những người làm nên tình trạng tồi tệ như thế này chính là cư dân ở đó! Mặc dù tuyến đường này có xe rác đến từng nhà lấy rác nhưng dân có thói quen vứt rác xuống kênh cho tiện. Anh nói vui, chuyện này lực lượng chức năng cũng chịu thua, làm sao có đủ người để “canh me” bắt tận tay họ cho được!
Có người cho rằng nên phạt nặng các trường hợp xả rác bừa bãi, lần hồi sẽ trở thành thói quen. Cứ xem nhiều người ở trong nước hay xả rác nhưng khi ra nước ngoài họ không dám làm như vậy vì sợ bị phạt! Cũng có ý kiến, ý thức con người phải được định hình qua trình độ dân trí. Hãy bắt đầu từ giáo dục các em học sinh bậc tiểu học, đồng thời các bậc phụ huynh phải làm gương cho những người trẻ thì sẽ có kết quả tốt đẹp.
Môi trường sống xung quanh ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mọi người phải cùng nhau góp phần làm cho đời sống quanh ta được trong lành, sạch đẹp. Để giải quyết cần phải có nhiều biện pháp nhưng khi đã kêu gọi mọi người thực hiện chưa hiệu quả thì việc xử phạt các vi phạm luôn là điều cần thiết.
TUẤN BA






