Đại dịch Covid-19 đã chi phối, ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức huấn luyện và thi đấu của các đội tuyển thể thao cả nước nói chung và Sóc Trăng nói riêng. Để hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm giữ vững an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, tùy theo từng bộ môn, HLV đã có phương án để VĐV duy trì bài tập rèn luyện nâng cao thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, phong độ để sẵn sàng khi dịch bệnh được kiểm soát, các tuyển thủ có thể tham gia các giải thể thao trong khu vực và toàn quốc.

VĐV Nguyễn Duy Linh - Tuyển trẻ bắn cung tỉnh tập thể lực tại nhà. Ảnh: T.P
HLV Nguyễn Đình Hải - Tuyển bắn cung tỉnh chia sẻ: “Đội bắn cung tỉnh có 9 VĐV. Trong thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh đã cho về nhà 4 em, 1 em đang tập trung đội tuyển quốc gia và còn 4 em ở lại trung tâm (do hoàn cảnh gia đình khó khăn và ở ngay vùng dịch). Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh thực hiện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác huấn luyện của bộ môn. Bởi vậy, ban huấn luyện phải xây dựng kế hoạch huấn luyện mới cho các VĐV theo hình thức trực tuyến thông qua mạng zalo. Dù vẫn duy trì 2 buổi tập (sáng, chiều), nhưng cái khó của HLV là việc quản lý, cũng như chỉnh sửa các động tác chuyên môn cho nhóm tập trực tuyến tại nhà, do thiếu sân bãi, dụng cụ tập luyện”.
Theo VĐV Nguyễn Duy Linh (xã Thới An Hội, Kế Sách) - Tuyển trẻ bắn cung tỉnh, dù tập luyện tại nhà không bằng có thầy hướng dẫn, chỉnh sửa trực tiếp các động tác, nhưng em vẫn cố gắng tập luyện thể lực thật tốt để khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ được tham gia giải đấu sắp tới đạt kết quả cao.
Còn cầu thủ Thạch Ngọc (xã Tài Văn, huyện Trần Đề) - Tuyển cầu mây tỉnh cho biết: “Em về nhà tập chủ yếu là thể lực và cảm giác cầu. Thầy cũng thường xuyên dặn dò em tập các kỹ thuật theo giáo án, nhằm sẵn sàng khi trở lại trung tâm sẽ mau bắt nhịp với đồng đội”.
Hiện nay, trung tâm đang đào tạo 178 VĐV, ở 10 môn thể thao gồm: bóng rổ, điền kinh, judo, bi sắt, cầu mây, bắn cung, thuyền canoeing, cử tạ… Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lưu Công Danh cho biết: “Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, huấn luyện cho VĐV. Việc không tổ chức thi đấu các giải thể thao do tình hình dịch cũng ảnh hưởng rất lớn đến phong độ và thành tích thi đấu của các VĐV. Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát thì theo kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh sẽ cho các em VĐV tập trung trở lại đơn vị vào ngày 1-9 tới, để chuẩn bị cho công tác huấn luyện, sẵn sàng khi có giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia”.
THẠCH PÍCH






