
Anh Mai Chanh Thol đang nguyên cứu kịch bản để phục vụ cho đoàn. Ảnh: ĐA LIN
Anh Chanh Thol kể, khi đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú, anh được Trung tâm Văn hóa huyện mời đi hát lưu động. “Trong một lần xem danh hài trong đoàn dù kê quần chúng Khmer Ron Ron biểu diễn, tôi thấy danh hài diễn không có bài bản, sử dụng từ ngữ không phù hợp, nên tôi xin ông bầu cho diễn thử vai hài. Lúc đó, ai cũng cười vì nghĩ tưởng rằng, tôi không biết diễn vai hài. Nhưng từ lần diễn đó, khán giả yêu thích, thu hút nhiều người đến xem và doanh thu cao. Từ đó, ông bầu mời tôi đến đoàn biểu diễn vai hài và tôi đã bỏ nghề y theo đoàn biểu diễn đến nay” - anh Chanh Thol cho biết.
Để có thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất, anh đã học lớp biên đạo múa ở Trường Lý luận nghiệp vụ văn hóa thông tin tỉnh Hậu Giang (nay là Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Sóc Trăng) và tốt nghiệp năm 1983. Từ đó, anh càng có nhiều kinh nghiệm trong biểu diễn và sáng tác, dàn dựng vở tuồng phục vụ cho đoàn. Anh còn sáng tác bài hát À day và thi diễn đạt nhiều giải thưởng cao cấp tỉnh và khu vực Nam bộ; dạy hát, múa và cách chơi nhạc cho các diễn viên, nhạc công trong đoàn. Chị Sơn Thị Diệu cho biết: “Năm rồi, tôi đạt giải cá nhân xuất sắc cấp tỉnh với vở “Nàng Sbay Meas” là nhờ chú Chanh Thol. Chú hướng dẫn tôi từ cách đi, diễn, múa và hát để tôi diễn hoàn thành xuất sắc vai chính”.
Anh Chanh Thol cho biết: "Dù kê là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ điển, nên cốt truyện gắn với vua chúa mà danh hài là người bên cạnh. Vì vậy, vai diễn phải sử dụng từ ngữ để vừa thể hiện được chất hài mà vẫn giữ được tôn nghiêm đối với vua. Người diễn phải có kiến thức, năng khiếu, kết hợp với khuôn mặt, lời nói và hóa trang. Cái hay của vai diễn này là nhìn trang phục, dù là vai hài nhưng tuyệt đối không sử dụng từ ngữ thô tục. Hiện nay, tôi còn tìm hiểu nhiều vai diễn danh hài nổi tiếng ở Việt Nam và Campuchia để phục vụ tốt hơn khi diễn xuất”.
ĐA LIN






