Với phương châm “Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm giáo hội”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện luôn hoạt động nền nếp, ổn định, tạo được niềm tin và tín nhiệm rất cao từ Ban Trị sự tỉnh. Thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh, sự gắn kết của tăng ni, sư sãi, hoạt động của phật giáo huyện Kế Sách đạt được nhiều kết quả quan trọng trong điều hành phật sự, mang lại kết quả mỹ mãn, góp phần trang nghiêm giáo hội. Thể hiện tinh thần tri ân, báo ân, đoàn kết hòa hợp trong mọi hoạt động, phát quà, xây nhà, trao học bổng cho hộ nghèo, học sinh hiếu học, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền trên 72 tỉ đồng. Hướng dẫn phật tử luôn luôn chấp hành theo pháp luật, giữ gìn trật tự tại địa phương, góp phần làm cho xã hội ngày thêm tốt đẹp.

Chính quyền địa phương thăm hỏi và tặng quà chùa Kompongchum (ảnh chụp trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát). Ảnh: PHƯỚC LIÊU
Chia sẻ về công tác từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kế Sách, đồng chí Lê Văn Cầu - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho rằng hoạt động nổi bật nhất là công tác từ thiện xã hội, thông qua chương trình “Nhịp cầu yêu thương” do Hòa thượng Thích Minh Hạnh thực hiện. Trong giai đoạn 2016 - 2021, Hòa thượng Thích Minh Hạnh đã vận động xây 165 cây cầu giao thông nông thôn, tặng 25 xe đạp, phát 200 học bổng, 10.750 phần quà cho hộ nghèo, xây 3 căn nhà tình thương, phát 10 tấn gạo. Mỗi cây cầu được xây dựng với kinh phí từ 100 đến 300 triệu đồng, tùy theo sông rạch và nhu cầu tại mỗi địa phương, căn bản mặt cầu rộng 2m - 3m, chiều dài 20m - 45m. Tiền vận động xây cầu chỉ dùng mua vật liệu, phần còn lại Hòa thượng Thích Minh Hạnh sẽ cùng dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân địa phương giúp ngày công lao động. Người góp công, người góp của, hỗ trợ nhau để cầu nhanh chóng hoàn thành, đưa vào sử dụng, thay thế cầu khỉ, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn, nông sản vận chuyển nhanh chóng, bệnh nhân được đến trạm xá kịp thời, học sinh không còn vất vả khi đến lớp.
Bên cạnh đó, huyện Kế Sách cũng tạo điều kiện để chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia vào hệ thống chính trị, điển hình là tham gia Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần thể hiện tính dân chủ, bình đẳng của các cuộc bầu cử, thể hiện uy tín của người ứng cử và sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân, tín đồ các tôn giáo. Kết quả Hòa thượng Thích Minh Hạnh đắc cử Hội đồng nhân dân tỉnh; Hòa thượng Trần Kiến Quốc đắc cử Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách; Đại đức Sơn Sang đắc cử Hội đồng nhân dân xã Kế Thành, sư cô Thích nữ Huệ Hậu đắc cử Hội đồng nhân dân An Lạc Tây. Đây là những cánh tay nối dài, giúp đem tiếng nói của đông đảo nhân dân, tín đồ phật tử đến với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo.
Hòa thượng Trần Kiến Quốc - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kế Sách, Trụ trì chùa Kompongchum cho biết, Kế Sách là huyện vùng ven cách trung tâm tỉnh Sóc Trăng 30km giáp ranh giới tỉnh Hậu Giang. Toàn huyện có 26 ngôi tự viện, 6 chùa Nam tông, 20 tự viện Bắc tông. Để phát huy những giá trị của các tôn giáo góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kế Sách luôn đoàn kết, chủ động thực hiện mọi nhiệm vụ để “Tốt đời, đẹp đạo”.
PHƯỚC LIÊU





