Đẩy gậy - môn thể thao hấp dẫn của người Khmer

00:00, 29/04/2022

STO - Cũng như các môn petanque (bi sắt), cờ ốc, kéo co... đẩy gậy là một trong những môn thể thao dân gian truyền thống lâu đời của người Khmer Nam Bộ. Hiện nay, đẩy gậy đã trở thành môn thể thao quen thuộc với các vận động viên (VĐV), được tổ chức vào Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Sóc Trăng cũng đưa môn này vào thi đấu tại các kỳ đại hội thể thao cấp tỉnh, thu hút đông đảo VĐV tham gia tranh tài ở các hạng cân.

Ở Sóc Trăng, vào các dịp lễ, tết của đồng bào Khmer; các ngày hội văn hóa - thể thao, hội thao dân tộc và đại hội thể thao các cấp trong tỉnh, môn đẩy gậy luôn thu hút đông đảo các VĐV tham gia thi đấu, giao lưu với nhau trên tinh thần vui khỏe là chính.

 Đẩy gậy được tổ chức tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ. Ảnh: THẠCH PÍCH

Anh Đào Si Tha, quê ở phường Vĩnh Phước là một trong những VĐV môn đẩy gậy từng đi tham gia các giải đấu từ tỉnh đến Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ và góp nhiều huy chương cho đoàn thể thao TX. Vĩnh Châu và của tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ: “Được tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh đi tham gia thi đấu các giải và ngày hội của dân tộc Khmer, bản thân rất vui mừng. Chính từ đó, tôi lúc nào cũng cố gắng tập luyện, quyết tâm thi đấu hết mình để giành được những tấm huy chương vàng danh giá mang về cho địa phương và tỉnh nhà. Hiện, tôi cùng đồng đội đang tập luyện để chuẩn bị tinh thần tham dự giải đẩy gậy đại hội thể thao tỉnh, tổ chức tại huyện Trần Đề”.

Môn thể thao đẩy gậy đã góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Không chỉ những thanh niên cường tráng, khỏe mạnh tìm đến môn thể thao này, mà kể cả các cô gái có sức lực cũng háo hức tham gia tranh tài. Nữ VĐV đẩy gậy Lâm Thị Ngọc Linh - đơn vị huyện Kế Sách, nhớ lại: “Hồi đó, được tham gia thi đấu giải tỉnh là vui lắm rồi. Không ngờ, tại giải đẩy gậy đại hội thể thao lần thứ VIII - 2018, tôi đã giành được tấm huy chương bạc, hạng cân 45kg nữ. Lần đầu tiên được lên bục nhận huy chương từ ban tổ chức, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Sự giằng co, quyết liệt giữa 2 nữ VĐV, tạo không khí thi đấu rất hấp dẫn. Ảnh: THẠCH PÍCH

Nói về nguồn gốc môn đẩy gậy của đồng bào Khmer, theo các cụ cao niên kể, từ xa xưa, đẩy gậy là một môn thi đối kháng giữa thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong xóm ấp do thách thức nhau xem ai khỏe hơn. Sân thi đấu cũng đơn giản chỉ là bãi đất trống bằng phẳng trước nhà, chỉ cần vẽ một vòng tròn đồng tâm khoảng 5m, với một chiếc gậy có chiều dài 2m được sơn màu trắng, đỏ 2 đầu dễ phân biệt. Cứ 2 người thành một cặp đấu, đứng đối diện trong vòng tròn. Mỗi người cầm chắc một đầu gậy và sau khi nghe hiệu lệnh của trọng tài, thì các VĐV bắt đầu làm động tác đẩy gậy. Nếu VĐV nào đem hết kỹ thuật, chiến thuật và sức khỏe của mình để đẩy được đối phương ra ngoài vòng tròn, thì VĐV đó sẽ là người chiến thắng. Mỗi trận đấu có 3 hiệp, nếu thắng 2 hiệp liên tiếp thì VĐV đó là người giành chiến thắng và tổ trọng tài tiếp tục chọn những VĐV này thi đấu với nhau tranh giành thứ hạng hơn.

Theo chia sẻ kinh nghiệm của nam VĐV Đào Si Tha, nói đến đẩy gậy, đa phần mỗi người nghĩ chỉ cần có sức khỏe sẽ đẩy được đối phương ra khỏi vòng tròn thi đấu và trở thành người chiến thắng. Thế nhưng không phải đơn giản như vậy, mà VĐV cần phải có chiến thuật, kỹ thuật kết hợp sức mạnh, sự khéo léo, tâm lý ổn định thì khi đó người chơi mới làm chủ được cuộc thi và đẩy đối phương ra khỏi vòng tròn.

Cuộc so tài của môn thể thao đẩy gậy, dù giành chiến thắng, hay thất bại, các VĐV, thanh niên trai tráng cũng có dịp thử sức và còn góp phần tạo không khí vui nhộn, hấp dẫn vào các dịp lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer.

THẠCH PÍCH