Khơi dậy giá trị văn hóa đọc
Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc đã mang đến những giá trị vô cùng ý nghĩa, thiết thực cho đời sống của con người, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 24-2-2014 về Ngày Sách Việt Nam. Qua đó, các sự kiện về sách hàng năm đều được diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhiều đối tượng người đọc. Qua nhiều năm, phong trào đọc sách trong cộng đồng ngày càng được khơi dậy và phát huy, nên ngày 4-11-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” (thay thế Quyết định số 284). Qua đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 21-4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Nhiều người duy trì thói quen đọc sách, báo thư giãn mỗi buổi sáng. Ảnh: XUÂN HƯƠNG
Bên cạnh đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc còn tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
Để đẩy mạnh tuyên truyền về “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ nhất năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng đã có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và tổ chức các hoạt động thiết thực. Trong đó, tổ chức tuyên truyền để nhiều người biết và hiểu được nội dung, ý nghĩa của Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 (từ ngày 15-4 đến ngày 1-5-2022); tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc theo từng chủ đề; tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình: Tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, trường học và tủ sách cộng đồng; tổ chức triển lãm/hội sách; đồng thời quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội…
Thư viện tỉnh Sóc Trăng, nơi lan tỏa phong trào này cũng tích cực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ngoài việc phục vụ, cung cấp tài liệu, sách, báo cho bạn đọc nghiên cứu, thu thập thông tin, giải trí, dịp này thư viện cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức trưng bày sách mới, sách chuyên đề phục vụ bạn đọc tại thư viện huyện, thị xã, thành phố; giới thiệu sách trên website thư viện... Song song đó, còn tổ chức các hoạt động Chuyến xe tri thức - Ngày hội đọc sách phục vụ cơ sở. Tổ chức hoạt động thực hành từ sách: đố vui có thưởng dành cho các em học sinh tham gia hoạt động. Phối hợp tổ chức hội thi “Xếp sách nghệ thuật” TP. Sóc Trăng năm 2022...
“Giữ lửa” cùng văn hóa đọc
Qua đúc kết của nhiều thế hệ, văn hóa đọc luôn luôn cần thiết đối với con người chúng ta; đọc sách giúp chúng ta có thể tìm hiểu, tích lũy được nhiều kiến thức của nhân loại. Vì vậy, có người từng ví von, sách là người thầy soi đường chỉ lối về tri thức cũng như những kỹ năng cần thiết cho con người. Ông Trần Thanh Xuân - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển văn hóa đọc nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Thư viện tỉnh Sóc Trăng luôn xem đây là dịp để đẩy mạnh việc tổ chức phục vụ văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh, nhất là tổ chức xe ôtô thư viện lưu động phục vụ bạn đọc tại cơ sở, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người”.
Là người yêu văn chương, sách luôn được xem như là người bạn đồng hành của bạn Dương Tuyết Ngọc (Phường 2, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng). Tuy nhiên, để có được niềm đam mê đó, cũng là cả quá trình rèn luyện, chắt lọc để tìm ra giá trị đích thực của việc đọc sách. Ngọc chia sẻ: "Như bao đứa trẻ vị thành niên khác, thời phổ thông tôi xem sách là phương tiện giải trí, học hành. Nhưng từ khi chứng kiến người bạn nhịn ăn sáng mà bỏ tiền ra mua mỗi tuần 1 cuốn sách (sách của bạn ấy chất cả tủ mấy chục cuốn), tôi lấy làm lạ và tò mò nên tìm mượn đọc. Bạn ấy trân quý từng quyển sách, lật nhẹ từng trang sợ nó bị nhăn nên tôi chỉ có thể mượn đọc tại chỗ. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tôi chỉ chọn đọc những quyển mà mình thấy hiểu mà thôi, như những quyển sách “Hạt giống tâm hồn” chẳng hạn. Và tôi bén duyên với sách từ dạo đó".
"Sau này, trên trang mạng xã hội, nhiều thông tin tràn ngập nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu, một cảm giác chông chênh, mất phương hướng, nên tôi lại tìm đến sách, nghiên cứu và tìm tòi xem nó như phương tiện vừa làm việc, học tập bồi dưỡng thêm kiến thức mới, là một con đường lối mở và là nguồn động lực để tôi vươn lên trong cuộc sống. Với tôi, sách không có ý nghĩa định lượng cụ thể nào cả mà chỉ là sự cảm nhận tinh tế của mỗi con người. Người đọc và sách kén nhau, cả hai sẽ tự tìm đối tượng cho riêng mình. Sách chỉ có ý nghĩa đối với ai biết tìm ra con đường khai thác những giá trị đích thực, biết chắt lọc bỏ những cảm quan nhất thời mà giữ lại những giá trị lâu bền vĩnh cửu" - Ngọc tâm sự.
Có thể nói, dù nhịp sống hiện đại có hối hả đến đâu thì chúng ta cũng không nên quay lưng với việc đọc, bởi sách được xem như “ngọn đèn trí tuệ của con người” và “việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”. Thực tế, vẫn còn nhiều người đang giữ ngọn lửa đam mê này. Chỉ là mỗi chúng ta cần có phương pháp để ngọn lửa ấy mãi được “cháy” và hướng cho thế hệ trẻ cùng yêu thích văn hóa đọc.
XUÂN HƯƠNG





