Trong những ngày diễn ra giải đấu, có mặt trong các trận đấu đối kháng nam, anh Nguyễn Văn Bền, ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị chia sẻ: “Hàng ngày lo buôn bán tạp hóa tại nhà, nhưng khi huyện nhà đăng cai tổ chức Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh, tôi sắp xếp thời gian đến xem ủng hộ, cổ vũ cho con trai thi đấu để đạt kết quả tốt. Đến khi kết thúc trận chung kết, con trai tôi đã giành chiến thắng trong niềm vui đầy cảm xúc của cháu và gia đình”. Khác với anh Bền, chị Lâm Thị Thảo cũng ở thị trấn Phú Lộc bộc bạch: “Tôi không có con, cháu tham gia giải, nhưng đến giờ thi đấu, tôi lúc nào cũng xem cổ vũ tinh thần. Nhìn các cháu thi đấu, tôi cũng hồi hộp thay, nhưng các cháu lại rất háo hức và thi đấu rất nhiệt tình”.

Kịch tính trận chung kết đối kháng nữ. Ảnh: PON LƯ
Đối với các võ sĩ từng tham gia các giải trước, thì tâm lý thi đấu rất ổn định khi bước vào trận đấu từ vòng loại cho đến chung kết xếp hạng. Nữ võ sĩ trẻ Trần Mai Xuân - “người hùng” góp 2 tấm huy chương vàng (HCV) nội dung quyền cá nhân với bài “Độc lư thương” và “Lão mai quyền” cho đơn vị chủ nhà Thạnh Trị phấn khởi cho biết: “Em tham gia đấu trường cấp tỉnh đã quen rồi. Do đó, mỗi khi có giải, em háo hức để thực hiện các bài thi quyền của mình. Ngoài ra, em còn đi tham gia đồng diễn phục vụ tại sự kiện thể thao huyện và tỉnh”.
Không giấu nổi niềm vui khi được lên bục cao nhất để nhận 1 tấm HCV từ Ban Tổ chức Đại hội, em Nguyễn Thị Châu Đoan phấn khởi cho biết: “Em rất vui mừng, khi bản thân tiếp tục chinh phục được hạng cân 36kg nữ. Cũng hạng cân này, tại Giải vô địch võ cổ truyền tỉnh Sóc Trăng năm 2020, em cũng giành được ngôi vô địch. Em đến với môn võ cổ truyền vì đam mê và muốn có sức khỏe tốt, đồng thời để tự vệ bản thân”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, thành công lớn nhất ở kỳ giải đại hội lần này chính là sự góp mặt của hơn 130 vận động viên (VĐV) đến từ 9 đơn vị có phong trào tập luyện võ cổ truyền: TX. Vĩnh Châu, TX. Ngã Năm, Trần Đề, Kế Sách, Mỹ Xuyên, Châu Thành, Long Phú, Mỹ Tú và chủ nhà Thạnh Trị. Các VĐV tham gia tranh tài 28 bộ huy chương, trong đó, có 15 bộ huy chương nội dung quyền và 13 bộ huy chương nội dung đối kháng nam, nữ. Điều ấn tượng nhất tại sân chơi phong trào này chính là các võ sĩ tuổi đời còn rất trẻ, nhưng thi diễn các bài quyền một cách điêu luyện, nhuần nhuyễn và dứt khoát. Hấp dẫn và kịch tính nhất là ở các trận chung kết nội dung đối kháng cả nam lẫn nữ. Các võ sĩ luôn thể hiện được phong độ và khẳng định trình độ chuyên môn để giành thành tích cao nhất cho địa phương.
Đánh giá về trình độ chuyên môn tại giải đấu kỳ này, võ sư Võ Văn Tiển - Tổng trọng tài điều hành Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Qua giải đấu lần này, về mặt binh, quyền, các võ sĩ của các đơn vị tham gia đều có bước tiến bộ nhiều so với các giải lần trước. Còn nội dung đối kháng, nhiều đơn vị có sự đầu tư, chất lượng chuyên môn tương đối khá cao, cả nam lẫn nữ. Riêng chủ nhà Thạnh Trị từ lâu là đơn vị thế mạnh về môn võ cổ truyền. Đó là nhờ các VĐV đi tham gia nhiều giải trong tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và toàn quốc. Các em rút ra nhiều kinh nghiệm và nỗ lực tập luyện, thi đấu để đạt kết quả tốt như ngày hôm nay”.
Một kỳ giải đại hội đã khép lại với biết bao kỷ niệm đối với các võ sĩ trẻ khi mang về những tấm HCV đầy ý nghĩa cho gia đình, bản thân và địa phương. Còn những võ sĩ không đạt được thành tích thì đây là dịp để thi đấu, cọ xát, giao lưu học hỏi với nhau trên tinh thần “Thể thao - cao thượng” và cố gắng tập luyện hơn nữa để tiếp tục tham gia giải sau này.
PON LƯ





