
Công diễn tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: THẠCH PÍCH
Tại đêm công diễn, ban tổ chức đã mang đến 7 tiết mục văn nghệ sân khấu hóa đặc sắc mang đậm nét của các dân tộc thiểu số trong tỉnh, như: ca múa hát, biểu diễn nhạc cụ ngũ âm… Đây là chương trình nằm trong kế hoạch số 1414 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022.
Tỉnh Sóc Trăng là địa bàn cư trú của 3 dân tộc anh em: Kinh - Khmer - Hoa, trong đó, dân tộc Khmer chiếm 30,19% dân số, dân tộc Hoa chiếm 5,21% dân số. Việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhằm nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, là một trong những mục tiêu quan trọng được các cấp, các ngành hết sức quan tâm.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Minh Lý, chương trình nhằm mục tiêu tăng cường công tác hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng đến với các tổ chức, doanh nghiệp, du khách; góp phần tích cực cho công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh; giới thiệu điểm đến tiềm năng, các hoạt động văn hóa, lễ hội tiêu biểu, các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
THẠCH PÍCH






