Đờn ca tài tử góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, văn nghệ

00:00, 21/04/2023

STO - Phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) thời gian qua luôn sôi nổi, góp phần làm phong phú phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân...

Tham gia nhiều buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tôi cảm nhận được nhiều điều thú vị. Đến với buổi sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ như quên hết mệt nhọc sau những giờ lao động vất vả; quên đi những bộn bề của cuộc sống thường nhật. 

Chị Bùi Trúc Linh - thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường 6, thành phố Sóc Trăng tâm tình: “Chúng tôi mỗi người một nghề và đủ độ tuổi nhưng cùng một niềm đam mê với đờn ca tài tử nên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Rảnh thời gian nào thì tập hợp lại tập dượt thời gian đó. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho anh chị em, góp phần giúp các thành viên và bà con địa phương thư giãn, vui vẻ sau một ngày lao động mệt nhọc”.

Buổi sinh hoạt của các thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường 6, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng). nh: HOÀNG PHÚC

Tỉnh đánh giá, phong trào đờn ca tài tử thành phố Sóc Trăng phát triển mạnh trong suốt thời gian qua. Theo đó, trên địa bàn thành phố Sóc Trăng có 10 câu lạc bộ đờn ca tài tử trải đều khắp 10 phường với hàng trăm thành viên tham gia. Các câu lạc bộ duy trì và sinh hoạt định kỳ hàng tháng hoặc hàng tuần. Mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên thể hiện 20 bản tổ trong đờn ca tài tử, các bài ca vọng cổ và các trích đoạn cải lương… Chủ đề của mỗi buổi sinh hoạt là ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Đã thực sự tạo sân chơi thiết thực cho những người đam mê với đờn ca tài tử, là nơi thể hiện lòng tin yêu, sự gắn bó với loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Anh Trần Văn Bé Ba - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường 6 chia sẻ: “Câu lạc bộ có hơn chục thành viên, thành lập cách đây khoảng 5, 6 năm. Lúc đó, các anh, chị có cùng sở thích, đam mê với đờn ca tài tử nên tập hợp lại cùng sinh hoạt cho vui. Sau đó, được phép thành lập câu lạc bộ, anh em rất phấn khởi vì có thêm điều kiện sinh hoạt, học hỏi, giao lưu với các câu lạc bộ gần xa. Ngoài ra, câu lạc bộ còn phục vụ đám, tiệc. Mỗi tháng câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt đờn ca tài tử một lần, tùy vào điều kiện thực tế của các thành viên. Các thành viên câu lạc bộ còn đại diện cho địa phương tham dự các liên hoan, hội thi cấp trên tổ chức”. Các câu lạc bộ còn xây dựng các chương trình văn nghệ phục vụ thiết thực địa bàn cơ sở; các hoạt động lễ, Tết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí Trương Anh Kim - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thành phố Sóc Trăng cho biết: “Phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố thời gian qua có bước phát triển tốt, góp phần làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa, văn nghệ của bà con trên địa bàn thành phố. Phong trào này còn là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh trong cộng đồng, từng bước xóa bỏ tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo; góp phần duy trì và phát huy bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử. Đây còn là lực lượng nòng cốt thi thố tài năng ở các liên hoan, hội thi, hội diễn, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương”.

Thời gian tới, để góp phần "giữ lửa" đờn ca tài tử, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thành phố Sóc Trăng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để phát huy hơn nữa hoạt động của các câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn. Đồng thời, “gieo mầm” sự yêu thích đờn ca tài tử trong lớp trẻ, qua đó tìm được nhân tố kế thừa. Từ đó, có thể tin tưởng phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố sẽ ngày càng phát triển.

HOÀNG PHÚC