NGƯ DÂN SÓC TRĂNG RA KHƠI ĐÓN “LỘC BIỂN” ĐẦU NĂM
Tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển
Đối với ngư dân, chuyến đi biển đầu năm thật sự mang nhiều ý nghĩa, vừa kịp thời khai thác, phát triển kinh tế biển, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
| Tàu đánh cá tất bật chuẩn bị ra khơi chuyến biển đầu năm. Ảnh: CHÍ BẢO |
Thuyền trưởng Trịnh Minh Thuận - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) chia sẻ: “Tôi có 4 tàu đánh bắt và 1 tàu vận tải. Sau những ngày nghỉ ăn Tết, sáng mùng 4 đã cho 2 tàu xuất bến chuyến đi biển đầu năm, 2 tàu còn lại đang chuẩn bị mùng 9 xuất bến. Theo quan niệm của ngư dân, những chuyến ra khơi đầu năm hái được nhiều lộc biển thì cả năm sẽ luôn gặp may mắn. Hai tàu đã ra đánh bắt được 3 ngày, thu khoảng hơn 10 tấn hải sản, được đem vào bờ. Thủy hải sản đánh bắt được trong những ngày đầu năm rất dễ bán do nhu cầu sử dụng tăng cao và giá cả cũng cao hơn so với ngày thường. Chuyến biển đầu năm tuy có gió động nhưng thuận lợi hơn năm trước. Vì thế, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, năm nay sẽ là một năm bội thu, đầy ắp cá tôm, cuộc sống của ngư dân sẽ được sung túc hơn”.
![]() |
| Cán bộ trạm Biên phòng Trung Bình kiểm tra và tuyên truyền cho ngư dân khi vào trạm làm thủ tục xuất bến. Ảnh: CHÍ BẢO |
Còn ông Nguyễn Hoàng Tâm - chủ một tàu cá ở thị trấn Trần Đề cho biết: “Theo quan niệm của ngư dân, chuyến biển đầu năm mang nhiều ý nghĩa hái lộc biển đầu năm. Chúng tôi hy vọng chuyến biển đầu năm sẽ thuận lợi, an toàn và mang lại một mùa đánh bắt bội thu”.
Ông Phạm Văn Hứa - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề cho biết: “Để tạo thuận lợi cho ngư dân trong những ngày vươn khơi đầu năm, Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề bố trí nơi neo đậu kịp thời cho tàu đánh bắt ra vào cảng, để có vị trí lên xuống hàng hóa, hải sản kịp thời, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các dịch vụ hậu cần kịp thời cho tàu thuyền ngư dân ra khơi chuyến biển đầu năm mới”.
![]() |
| Đã có những chuyến hải sản đầu năm được chuyển vào bờ được người dân thu mua, kỳ vọng một năm mới đánh bắt bội thu. Ảnh: CHÍ BẢO |
Theo ông Phạm Văn Hứa, từ mùng 4 Tết, ngư dân đã bắt đầu ra khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm, đến ngày mùng 6 Tết có 80% tàu cá xuất bến trong niềm phấn khởi. Đến mùng 9 Tết 100% tàu cá đã xuất bến, hy vọng, với những chuyến ra khơi đầy ắp lộc biển đầu năm sẽ là động lực, làm tiền đề để ngư dân có được một năm đánh bắt trúng mùa, được giá, từ đó mang lại cuộc sống ấm no, sung túc hơn cho ngư dân.
Ngư dân Sóc Trăng chung tay gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Sóc Trăng có tổng số tàu cá đã đăng ký là 842 chiếc, trong đó tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 344 chiếc và 100% số tàu cá 15m trở lên đã được gắn thiết bị giám sát hành trình. Số lao động khai thác thủy sản trực tiếp trên biển trên 5.600 lao động. Thời gian qua, bằng lòng kiên trì, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chống khai thác IUU... đã dần làm thay đổi nhận thức của ngư dân Sóc Trăng trong bảo vệ, khai thác bền vững tài nguyên thủy hải sản. Ngư dân đã hiểu, việc gỡ "thẻ vàng" có lợi cho đầu ra hải sản đánh bắt của chính mình, cũng là góp sức cho phát triển kinh tế biển.
Sau 7 năm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và qua 4 đợt thanh tra của EC, tỉnh Sóc Trăng là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đội tàu đánh bắt cá trên biển, không để tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Bình, cho biết: “Đối với công tác chống khai thác IUU, trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với các ngành liên quan đã tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền qua các loa biên phòng, tuyên truyền tập trung. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm bà con ngư dân nhập bến nghỉ Tết, khi nhập bến tại trạm, chúng tôi làm thủ tục cho ngư dân nhập bến và lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân bổ sung đầy đủ giấy tờ và tuân thủ quy định chống khai thác IUU”.
![]() |
| Công tác tuyên truyền và kiểm tra chống khai thác IUU thực hiện chặt chẽ, tỉnh Sóc Trăng là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đội tàu đánh bắt cá trên biển, không để tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. Ảnh: CHÍ BẢO |
Anh Quách Trường Xuân - chủ tàu cá ở thị trấn Trần Đề cho biết: “Tôi có 4 tàu cá khai thác xa bờ, đến mùng 9 Tết cả 4 tàu đã xuất bến chuyến biển đầu năm. Trước khi xuất bến, tàu đã vào trạm biên phòng Trung Bình kiểm tra và làm các thủ tục xuất bến, ngư dân cũng được tuyên truyền không để thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu, nếu bị mất tín hiệu, bị hư hỏng thì phải báo ngay cho Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề để xử lý khắc phục kịp thời; đánh bắt trong vùng biển Việt Nam, không đánh bắt qua vùng biển nước ngoài”.
Những ngày đầu năm mới, Cảng cá Trần Đề, huyện Trần Đề tấp nập thuyền bè ra vào, kẻ bán người mua, không khí nhộn nhịp và phấn khởi. Chuyến ra khơi đầu năm có ý nghĩa quan trọng với ngư dân, là một sự khởi đầu cho một năm bám biển, hy vọng tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
CHÍ BẢO











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin