Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 (ngày 15/1/2018), trong bài phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Các đồng chí luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình mà thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”". Khắc ghi sâu sắc lời căn dặn đó, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng không ngừng phấn đấu, giữ gìn, phát huy uy tín, danh dự của lực lượng công an trước Đảng, trước nhân dân.
![]() |
Ban Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng đã chung tay mang những phần quà, học bổng dành cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: NGỌC HẢI |
Để thống nhất về mặt nhận thức, Ban Thanh niên Công an tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn; sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống... hướng đến xây dựng lớp thanh niên Công an tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nhìn chung, mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN Công an tỉnh luôn kiên định, vững vàng về lập trường, tư tưởng chính trị; ý thức, trách nhiệm trong công việc; tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng, qua đó góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về người thanh niên Công an Sóc Trăng.
Trong các hoạt động đồng hành cùng thanh niên sáng tạo, tận tụy trong công việc, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục duy trì sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên “Xây dựng phong cách người thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt đội hình “Tin học trẻ sáng tạo” và đội hình “Tuyên truyền làm theo lời Bác”; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị qua các công trình, phần việc thanh niên như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”; phần mềm “Quản lý hồ sơ căn cước can phạm trên máy tính”; ra mắt Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; triển khai thực hiện Công trình thanh niên “Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng xung kích, tình nguyện triển khai thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ”; triển khai đội hình thanh niên tình nguyện xuống địa bàn cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử…
ĐVTN trong Công an tỉnh xung kích, đi đầu, không ngại khó trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia tuần tra, canh gác, đảm bảo quân số trực chiến, ứng trực sẵn sàng chiến đấu. Trong công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, mỗi cán bộ, ĐVTN đều phát huy tinh thần xung kích, tận tụy, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
![]() |
Ban Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng vận động nguồn tặng “Phòng máy tính cho em” cho học sinh huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Ảnh: NGỌC HẢI |
Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh đã đăng ký và triển khai thực hiện nhiều công trình, mô hình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực, gắn liền với công tác chuyên môn, chung tay cùng với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, như: công trình thanh niên “Đoạn đường an ninh”; “Phát huy vai trò của tuổi trẻ Công an Sóc Trăng triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong Công an tỉnh năm 2023”... Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn trực thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh đều đăng ký các phần việc thanh niên gắn liền với nhiệm vụ công tác chuyên môn, tiêu biểu như: Phần việc “Thanh niên tình nguyện vì nhân dân phục vụ”; “Bảo vệ an toàn tuyệt đối các phiên tòa”, “Điểm báo thông tin kịp thời, chính xác”, “Tổng hợp số liệu nhanh”; “Bến phà an toàn”...
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, cán bộ đoàn, ĐVTN tiếp tục phát huy tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, cùng với địa phương "nối dài" cánh tay thực hiện hoạt động an sinh xã hội, giúp dân vượt qua khó khăn khi xảy ra dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tổ chức hơn 100 chương trình, hoạt động, các chuyến hành quân về nguồn gắn với đảm bảo an sinh xã hội ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại các huyện, thị xã, thành phố.
![]() |
Cán bộ đoàn, ĐVTN vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: NGỌC HẢI |
Đại úy Nguyễn Tuấn Ngô - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh thông tin, tuổi trẻ Công an tỉnh đã xây dựng, thực hiện các mô hình, phần việc thiết thực, phù hợp, mang lại hiệu quả, giá trị cho cộng đồng như: Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; Chương trình “Triệu túi an sinh”; mô hình “Hạnh phúc cho em”; Chương trình “Vui hội trăng rằm, cùng em viết tiếp ước mơ”; Chương trình “Đồng hành cùng em đến trường” nhân dịp khai giảng năm học mới; Chương trình “Bữa tiệc buffet 0 đồng cho bé” và “Gian hàng quần áo 0 đồng”... Qua đó, các cấp bộ đoàn trong Công an tỉnh đã trao tặng hơn 5.900 phần quà, 200 bộ dụng cụ thể thao, 590 suất học bổng, 23.700 quyển tập, 500 cặp học sinh, 6 tấn gạo, 300 túi an sinh, 3.000 thùng mì, 2 phòng máy tính với mô hình “Phòng máy tính cho em”, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên 2 tỷ đồng.
Trước tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024, thực hiện chương trình “Thắm tình quân - dân mùa hạn mặn” do Công an tỉnh phát động, ĐVTN Công an tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 3.900 hộ dân, tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Để nhanh chóng và kịp thời, mặc cho cái nắng cháy da, cả ngày cuối tuần, nghỉ lễ, cán bộ đoàn, ĐVTN trên từng cây số, có mặt ở các điểm đang “khát nước” nghiêm trọng. Hình ảnh ý nghĩa đó đã in dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương.
Phó Chủ tịch UBND xã Trung Bình (huyện Trần Đề) Tăng Khum cho biết, trong tháng 4/2024, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, sáng sớm bà con ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình đã thấy 2 xe nước (1 xe chở nước uống đóng chai, 1 xe chở nước sinh hoạt) phục vụ người dân đang thiếu nước do hạn hán, xâm nhập mặn. Các anh em còn mang nước đến tận nhà của hộ dân, số lượng phân bổ không giới hạn, đảm bảo hộ dân nào cần đều có nước sạch uống và sử dụng.
Nhớ lời huấn thị của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN Công an Sóc Trăng quyết tâm tự soi, tự sửa, tự rèn luyện để cống hiến, trưởng thành, xứng đáng là lá chắn thép, là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, “Chỉ biết còn Đảng, là còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
NGỌC HẢI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin