STO - Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), du lịch nông thôn đã vượt lên vai trò của một sản phẩm du lịch, trở thành “mạch nguồn” nuôi dưỡng và làm bừng lên sức sống cho nhiều vùng quê. Ngày 2/8/2022, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 922/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 182/KH-UBND, tạo bước đệm cho nhiều địa phương phát huy giá trị tài nguyên bản địa, gìn giữ hồn quê và viết tiếp câu chuyện đổi thay đầy triển vọng.
STO - Sau hơn một năm nhận mặt bằng, cầu Đại Ngãi 2 nằm trên Quốc lộ 60, vượt cửa Trần Đề, giúp kết nối tỉnh Trà Vinh với Sóc Trăng đã hợp long vào đầu tháng 1/2025, đem đến niềm vui và nhiều kỳ vọng cho người dân tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là người dân hai bên bờ sông Hậu của huyện Cù Lao Dung và Long Phú (Sóc Trăng).
STO - Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Sóc Trăng có tổng số 263 sản phẩm đạt sao OCOP, trong đó có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao OCOP, 26 sản phẩm đạt 4 sao OCOP, còn lại là sản phẩm 3 sao OCOP. Sản phẩm OCOP của Sóc Trăng rất đa dạng từ các loại nông, lâm, thủy sản cho đến các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán hằng năm, các sản phẩm đạt sao OCOP nhóm thực phẩm bán rất chạy. Bởi sản phẩm đã đạt sao OCOP đều có bao bì đẹp, chất lượng đảm bảo, giá bán được niêm yết công khai, rõ ràng.
STO - Với chủ trương “Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường”, thời gian qua, cùng sự tham gia vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững. Công tác quản lý nhà nước về môi trường, nhất là việc lồng ghép các yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như thu hút các dự án đầu tư đã được Sóc Trăng hết sức quan tâm.
STO - Vùng đất Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) từ lâu đã nổi danh với những giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng đặc sắc. Theo đó, ba điểm đến tiêu biểu là đình Hòa Tú, Ba Thắc cổ miếu (hay còn gọi là chùa Ông Ba) và chùa Chén Kiểu không chỉ đại diện cho nét đẹp văn hóa Nam Bộ mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch bền vững. Việc liên kết các địa điểm này thành một hành trình khám phá sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn về lịch sử, tâm linh và bản sắc địa phương.
STO - Gần 6 năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Sóc Trăng có 237 sản phẩm đạt sao OCOP, trong đó có 18 sản phẩm đạt 4 sao, 219 sản phẩm đạt 3 sao của 135 chủ thể là công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Số lượng sản phẩm OCOP đến thời điểm hiện tại đã đạt và vượt 118% so với kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm sau khi đã đạt sao OCOP, hầu hết các chủ thể OCOP đều quan tâm nâng cấp sản phẩm OCOP từ chất lượng đến hình thức sản phẩm, nhằm đáp ứng đa dạng các thị trường trong và ngoài nước.
STO - Ngày 4/11, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao, tiềm năng 5 sao năm 2024. Tham dự có đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch hội đồng; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; các chủ thể sao OCOP trên địa bàn tỉnh.
STO - Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp đi xuyên qua 4 tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, tổng chiều dài hơn 100km. Đoạn trên địa bàn Sóc Trăng đi qua huyện Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm hơn 30km. Tuyến quốc lộ này nằm trên bờ kênh Quản lộ Phụng Hiệp, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, nối dài từ vùng sông nước Cà Mau qua Ngã Năm, Ngã Bảy, Trà Ôn, Mỹ Tho đến Thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa. Nó giúp phá thế độc đạo của Quốc lộ 1, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
STO - Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp đi xuyên qua 4 tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, tổng chiều dài hơn 100km. Đoạn trên địa bàn Sóc Trăng đi qua huyện Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm hơn 30km. Tuyến quốc lộ này nằm trên bờ kênh Quản lộ Phụng Hiệp, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, nối dài từ vùng sông nước Cà Mau qua Ngã Năm, Ngã Bảy, Trà Ôn, Mỹ Tho đến Thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa. Nó giúp phá thế độc đạo của Quốc lộ 1, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long.