Niềm vui từ những công trình giao thông hoàn thành trong năm 2024

Theo dõi Báo Sóc Trăng điện tử trên
QUANG BÌNH 15:59, 19/02/2025

STO - Xác định việc phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, do đó, thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư để hoàn thiện hệ thống giao thông trọng điểm, có tính kết nối vùng. Qua đó đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, mà còn góp phần thu hút nguồn lực đầu tư vào tỉnh trong tương lai.

2 dự án quan trọng do Ban Quản lý Dự án 2 làm chủ đầu tư vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng, đó là: Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 940, đoạn từ Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp đến thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú) và đoạn từ Quốc lộ 1 thuộc xã Thạnh Phú đến cầu Hòa Phuông, thuộc xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 26,7km, được nâng cấp mở rộng nền đường 12m, kết cấu mặt đường láng nhựa, tổng vốn đầu tư khoảng 459,9 tỷ đồng. Sau thời gian tiến hành thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2024.

Việc thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Ảnh: QUANG BÌNH

Theo thông tin từ đơn vị chủ đầu tư thì việc mở rộng tuyến đường này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, mà còn tạo nên trục giao thông liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm về nông, lâm, thủy sản của tỉnh. Là người dân thường xuyên đi lại trên tuyến đường này, ông Trần Thanh Vân, ngụ tại ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết: “Thực trạng trước đây, tuyến đường này đã được Nhà nước đầu tư, tuy nhiên đường nhỏ hẹp, lưu lượng xe cộ lưu thông ngày càng đông. Xuất phát từ thực tế nêu trên, vừa qua được ngành chức năng có liên quan đầu tư mở rộng là rất tốt, khu vực này bà con mua bán cũng thuận tiện hơn, người dân rất phấn khởi”.

Theo quan sát của chúng tôi, sau khi được nâng cấp, mở rộng thì xe cộ lưu thông qua tuyến đường này ngày càng nhiều. Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú thông tin: “Người dân và chính quyền địa phương nơi đây hết sức vui mừng khi được đầu tư và nay là nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang lại bộ mặt của xã được khang trang và đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Công trình giao thông quan trọng hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: QUANG BÌNH

Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp và mở rộng các tuyến đường thì việc nâng cấp và mở rộng các cây cầu trên tuyến cũng được quan tâm đầu tư nhằm đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đó, nếu như những năm trước đây, các cầu: An Tập, Ba Rinh, Thuận Hòa và cầu Năm Rèn trên Đường tỉnh 939B, đoạn từ Quốc lộ 1 huyện Châu Thành đến thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú được xây dựng khá lâu và nhỏ hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thì từ tháng 2/2023, các cây cầu này đã được khởi công xây dựng mới, với chiều rộng 9m, chiều cao thông thuyền 2,5m, có tổng mức đầu tư trên 147,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Đến nay, các cây cầu nêu trên đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Võ Văn Út, ngụ tại ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) vui mừng cho biết: “Trước đây, cầu nhỏ và thấp nên xe cộ qua lại khó khăn. Về vận chuyển đường thủy thì một số tàu lớn không qua được để chở lúa và các mặt hàng nông sản khác. Nay được ngành chức năng có liên quan đầu tư xây mới cây cầu như thế này thì người dân rất mừng, đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân”.

Đồng chí Trần Tôn Tính - Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Mỹ thông tin: "Đây là tuyến giao thông huyết mạch của địa phương, nay được đầu tư xây mới các cầu như thế này sẽ góp phần rất lớn trong việc giao thông, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới".

Năm 2024, Ban Quản lý Dự án 2 được giao tổng vốn đầu tư là 4.399,3 tỷ đồng để thực hiện chủ đầu tư 37 dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, trong đó có 33 dự án chuyển tiếp và 4 dự án mới. Tính đến cuối năm 2024 đã có 12 dự án hoàn thành và đưa vào sửa dụng. Hiện nay, đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu xây dựng các công trình, dự án đạt chất lượng, tiến độ đã đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Võ Quốc Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Thời gian qua, đơn vị luôn tích cực phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kiểm tra tiến độ ngoài hiện trường, cam kết tiến độ của các đơn vị nhà thầu; đồng thời phối hợp với các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa các công trình giao thông hoàn thành đúng tiến độ đề ra”.

Tính đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 5 tuyến quốc lộ đi qua, kết nối với 17 tuyến đường tỉnh, có tổng chiều dài trên 700km. Cùng với đó, tỉnh cũng đang đầu tư xây dựng các dự án giao thông lớn, như: Dự án trục phát triển kinh tế Đông - Tây; Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Đây là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng, đặc biệt là tỉnh Sóc Trăng có thêm không gian phát triển mới, khai phóng tiềm năng để phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội tại địa phương.

QUANG BÌNH