Có niềm đam mê với âm nhạc ngay từ nhỏ nên Hoài Văn đã chọn thi vào ngành Sư phạm Âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp, năm 2006, thầy được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Thị trấn Cù Lao Dung từ đó cho đến nay. Ngay từ khi mới về trường, thầy đã nhanh chóng bắt nhịp với các hoạt động giảng dạy và các phong trào văn nghệ của nhà trường. Trong những năm qua, thầy không ngừng tìm tòi, học hỏi phương pháp dạy học mới, góp phần vào những thành tích của nhà trường.
Thầy Văn chia sẻ: “Muốn học sinh yêu thích âm nhạc hơn thì giáo viên phải là người thật sự yêu âm nhạc, yêu nghề, tận tâm trong công việc của mình. Đồng thời, tự tìm những phương tiện dạy học trong khả năng có thể nhằm làm cho bài giảng súc tích, thêm sinh động và không ngừng nghiên cứu tài liệu, dự giờ thăm lớp, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như tự làm mới bản thân để tạo sự hứng thú cho các em học sinh trong giờ lên lớp”. Chính suy nghĩ đó, thầy tiếp cận với những phương pháp dạy học mới và vận dụng linh hoạt các phương pháp, tạo niềm đam mê âm nhạc cho các em học sinh. Từ đó, các em cũng yêu thích môn học hơn và mạnh dạn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong và ngoài trường.
![]() |
Nhà giáo ưu tú Trương Hoài Văn - giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Ảnh: HUỲNH NHƯ |
Trong quá trình giảng dạy, thầy bám sát chương trình sách giáo khoa, luôn quan tâm đến mọi đối tượng học sinh, luôn gần gũi, động viên, tổ chức cho các em nhiều hoạt động khác nhau nhằm giúp học sinh mạnh dạn, tự tin thể hiện khả năng của bản thân cũng như năng lực trong học tập. Mỗi tiết dạy của thầy, học sinh được trải nghiệm những giai điệu mượt mà, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu đã giúp các em không chỉ vui vẻ, năng động mà còn có thêm nhiều vốn từ tiếng Việt phong phú. Điều này đã tạo sự hứng thú trong mỗi giờ lên lớp, giúp các em học sinh yêu thích bộ môn âm nhạc và góp phần giữ gìn bản sắc quê hương. Hiệu quả được thể hiện qua từng tiết dạy, được đồng nghiệp đánh giá cao, là động lực tinh thần để thầy tiếp tục phấn đấu bằng việc xây dựng và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm như: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng nội dung tập biểu diễn bài hát trong môn Âm nhạc lớp 1”, “Dạy học phát triển năng lực môn Âm nhạc lớp 1 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.
Trong vai trò là giáo viên cốt cán môn Âm nhạc của huyện Cù Lao Dung, thầy thường xuyên thực hiện thao giảng, hội giảng, dự giờ kiểm tra hoạt động của giáo viên thông qua kiểm tra chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề và giúp đỡ một số giáo viên tham gia các phong trào giáo viên giỏi các cấp, giúp nhiều giáo viên hoàn thành các module trong chương trình ETEP bồi dưỡng giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Không chỉ dạy giỏi, thầy Văn còn là một cây văn nghệ xuất sắc của trường. Thầy giáo trẻ này rất tích cực tham gia các hoạt động sáng tác, biểu diễn văn nghệ do địa phương tổ chức và đạt nhiều giải trong các cuộc thi như: giải nhất hội thi giọng hát hay của huyện Cù Lao Dung, giải khuyến khích hội thi tiếng hát giáo viên cấp tỉnh…
Bên cạnh công tác chuyên môn, thầy Văn còn tích cực tham gia công tác đoàn và các phong trào tình nguyện. Trong công tác xã hội hóa giáo dục, thầy tham mưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức các hoạt động Tết yêu thương hằng năm, qua đó, gây quỹ tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thầy Văn còn là một trong những giáo viên rất tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương, hơn 10 lần thầy đã cho đi những giọt máu hồng tình nguyện.
Bằng lòng yêu nghề, sự năng động, sáng tạo, thầy Trương Hoài Văn đã đạt nhiều thành tích trong giảng dạy. Nhiều lần là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; 12 lần được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học; thầy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và mới đây thầy được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Những nỗ lực và kết quả đạt được của thầy Văn đã góp phần vào thành tích chung của nhà trường. Thầy xứng đáng là tấm gương sáng để đồng nghiệp học tập và noi theo.
HUỲNH NHƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin