Ngày 11/7/2023, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thông qua Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ ngân sách tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết số 02). Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02, NHCSXH đã tích cực triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho đối tượng thụ hưởng, qua đó đã giúp cho người lao động và học sinh, sinh viên có điều kiện tự lập thân, lập nghiệp, không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Gia đình chị Trịnh Thị Thu Phương, Ấp 2, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) với công việc hằng ngày. Ảnh: QUANG BÌNH |
Những năm trước đây, gia đình chị Trịnh Thị Thu Phương, Ấp 2, thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) là một trong những hộ khó khăn tại địa phương. Năm 2023, chị Phương đã đăng ký cho con trai tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm tại Đài Loan (Trung Quốc). Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay khi đứa con du học thì càng thêm khó khi chi phí xuất cảnh khá lớn. Nhưng điều đó đã được giải quyết phần nào khi gia đình chị Phương được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Long Phú để làm chi phí xuất cảnh cho con.
Chị Phương phấn khởi chia sẻ: “Lúc trước, gia đình tôi khó khăn, đâu có tiền để làm thủ tục cho con đi nước ngoài du học. Và rồi cũng nhờ NHCSXH cho vay vốn 100 triệu đồng nên con tôi mới có tiền để xuất cảnh, giờ thì việc học của con cũng ổn và trường cũng đã cho đi làm thêm để trang trải cuộc sống hằng ngày nên tôi cũng rất yên tâm”.
Gia đình anh Lý Bình Lan, ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú cũng từng là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đầu năm 2023, anh Lan làm hồ sơ cho con đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Long Phú tạo điều kiện cho vay vốn 100 triệu đồng từ chương trình cho vay đi lao động nước ngoài. Cũng nhờ tiền con gái gửi về nên gia đình anh đã trả gần hết nợ cho NHCSXH và kinh tế gia đình còn vươn lên khấm khá hơn trước. “Nhờ con đi lao động nước ngoài như vậy mà gia đình đỡ hơn trước nhiều lắm. Tiền con gửi về hằng tháng, tôi cũng tích cóp lên cho nó, sau này về nước cũng có vốn để làm ăn với người ta”, anh Lan bộc bạch.
Gia đình anh Lý Bình Lan, ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cùng cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Long Phú trao đổi về tình hình sử dụng vốn vay. Ảnh: QUANG BÌNH |
Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thông qua các chính sách đã giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, có việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo đó, Nghị quyết số 02 do HĐND tỉnh ban hành đã quy định hỗ trợ vốn vay cho người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ ngân sách tỉnh. Đối tượng áp dụng là người lao động thuộc dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình thuộc đối tượng khác, có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đăng ký làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Mức hỗ trợ vốn vay từ ngân sách tỉnh ủy thác qua NHCSXH cao nhất là 100 - 200 triệu đồng. Đối tượng là học sinh, sinh viên có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đăng ký tham gia chương trình du học sinh vừa học vừa làm có mức hỗ trợ vốn vay từ ngân sách tỉnh ủy thác qua NHCSXH cao nhất là 200 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa 72 tháng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ nêu trên, các hội, đoàn thể đã tích cực phối hợp với NHCSXH lồng ghép các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hằng năm, người lao động tích lũy được từ 200 - 250 triệu đồng và sinh viên có thể đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Từ đó, người lao động đảm bảo được nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, có tiền gửi về gia đình sửa chữa, xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, sau khi trở về địa phương, người lao động có trình độ nghề nhất định thì có thể tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nước ngoài tại địa phương.
Anh Huỳnh Bằng Hữu - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Long Phú thông tin: “Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách được đoàn thanh niên nhận ủy thác từ NHCSXH đã phát huy được hiệu quả thiết thực cho người dân. Trong thời gian tới, đoàn thanh niên cũng sẽ tích cực phối hợp với NHCSXH triển khai nguồn vốn đến đúng đối tượng và những hộ dân thực sự cần vay vốn”.
Theo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Long Phú, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh, đơn vị đã cho vay đi lao động nước ngoài 14 hộ, số tiền trên 1,3 tỷ đồng; cho vay du học sinh vừa học vừa làm 19 em, số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Long Phú Trần Thanh Lâm cho biết: “Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được ban hành đã tạo điều kiện rất lớn cho hộ dân trong tỉnh nói chung và huyện Long Phú nói riêng đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có kinh phí để ra nước ngoài học tập và làm việc, mang lại hiệu quả cao, được người dân đồng tình ủng hộ. Qua nắm bắt tình hình của những khách hàng này, cho thấy tất cả các hộ vay vốn đều có việc làm ổn định, thu nhập cao, hằng tháng gửi tiền về cho gia đình để trang trải cuộc sống và trả nợ vay. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn huyện, chỉ ra những tấm gương đi lao động nước ngoài có hiệu quả để tạo tính lan tỏa, giúp người dân mạnh dạn đăng ký vay vốn đi lao động nước ngoài nhiều hơn để tăng thu nhập hộ gia đình”.
Những kết quả nêu trên cho thấy, nhờ nguồn vốn cho vay ban đầu của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Long Phú đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm thay đổi diện mạo quê hương.
QUANG BÌNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin